Chùa Thừa Ân

Chùa được xây dựng vào năm 1968, do Thượng toạ Thích Như Hùng xây dựng một ngôi chùa nhỏ, diện tích xây dựng 300m2 toạ lạc trên khu đất rộng gần 2.000m2 làm nơi hoằng pháp và đặt tên là Thừa Ân. Dưới sự chỉ đạo và chứng minh của Hoà thượng Thích Kế Chân

CHÙA THỪA ÂN

Toạ lạc: Hẻm 150, đường Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku.
Trụ trì hiện nay là : Hoà thượng Thích Viên Quán.

 
Chùa được xây dựng vào năm 1968, do Thượng toạ Thích Như Hùng xây dựng một ngôi chùa nhỏ, diện tích xây dựng 300m2 toạ lạc trên khu đất rộng gần 2.000m2 làm nơi hoằng pháp và đặt tên là Thừa Ân.  Dưới sự chỉ đạo và chứng minh của Hoà thượng Thích Kế Chân trụ trì tổ đình Thập Pháp tỉnh Bình Định.  Hoà thượng Thích Như Hùng,  viên tịch năm 1975.
 

 
 
Sau khi Hoà thượng Thích Như Hùng viên tịch. Hoà thượng Thích Kế Chân cử đệ tử là Đại đức Thích Viên Quán lên kế nghiệp trụ trì chùa Thừa An.  Từ khi lên làm trụ trì thấy có nhiều công sức trong việc gìn giữ tôn tạo chùa và tham gia nhiều công việc tốt đời, đẹp đạo. Chính vì vậy; năm 1998, thầy được tấn phong lên hàng thượng toạ, và được tiến cử giữ chức phó Ban trị sự GHPG tỉnh Gia lai. Năm 2008, ngài được tấn phong lên hàng Hoà thượng. Hiện nay ngài giữ chức Phó thường trực BTSGHPG tỉnh và là đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai.
 
 
 

 
 
Năm 2004, thầy khởi công đại trùng tu ngôi chùa, đến nay đã hoàn thành cổng Tam Quan, hòn Non bộ, tượng Quan Thế Âm lộ thiên, nhất là ngôi chánh điện uy nghiêm, hoành tráng như hiện nay. Trong những năm kế tiếp Ngài chuẩn bị xây dựng nhà Phương trượng, nhà Tăng, nhà Khách và một số công trình khác. . . 

                                                                         
Bài và ảnh – Đình Quang