Chùa Tịnh xá Ngọc Phúc

Tịnh xá tọa lạc ở số 342B đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 059.823046. Tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ.

 
Tên thường gọi: Tịnh xá Ngọc Phúc

Tịnh xá tọa lạc ở số 342B đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 059.823046. Tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ.


Tịnh xá do Trưởng lão Giác An xây dựng vào năm 1957, thuộc Giáo đoàn III của Hệ phái Phật giáo Tăng già Khất sĩ Việt Nam. Ngài viên tịch vào năm 1971, nhập tháp tại Tổ đình Nam Trung (Nha Trang). Tháp có 7 tầng (tiêu biểu thất Bồ đề phần), cao 9m (tiêu biểu Cửu Phẩm Liên Hoa vô lượng giác), tòa sen 6 cánh (tiêu biểu Lục Độ Ba-la-mật hành thâm).

Đến năm 1980, Trưởng lão trụ trì Giác Phúc tổ chức trùng tu tịnh xá. Tịnh xá đã được kiến thiết quy mô từ năm 1999 đến năm 2002 với nhiều hạng mục như: chánh điện, giảng đường, vườn Lâm Tỳ Ni, tượng đài Thích Ca, bảo tượng Quan Thế Âm... tổng diện tích xây dựng 2.785m2.

Trụ trì tịnh xá hiện nay là Thượng tọa Giác Thành.