Chùa Thanh Lương với vị trí đắc địa bên cạnh dòng Sông Lam lịch sử, gần trục đường Quốc lộ thuận lợi về giao thông, nằm phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh thuộc quần thể khu di tích văn hóa Nguyễn Du.
Chùa Thanh Quang thuộc xã Thạch Đỉnh – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh, là một ngôi chùa thuộc miền trung du của tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây, người dân quanh năm lam lũ, vất vả mưu sinh kiếm sống,rất giàu lòng kính tín Tam Bảo.
Chùa Trúc Lâm Thanh Lương thuộc xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Xưa Chùa có tên là Thanh Quang Tự do cụ Tổ dòng họ Phạm Nhật khai sáng và tu hành.
Chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh toạ lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc huyện, Can Lộc. Theo truyền thuyết, chùa là nơi thờ công chúa Diệu Thiện con vua Trang Vương nước Sở. Chùa Hương ở Hà Tĩnh là một động cao và khuất, thường có mây mù bao phủ. Vào thời Lê - Trịnh, các vua Lê - chúa Trịnh phần lớn có quê ở xứ Thanh (xem Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái) nên các phi tần, mỹ nữ đa số được chọn tuyển ở miền Hoan Châu.
Chùa Tượng Sơn tọa lạc giữa một khu đất bằng phẳng bốn phía có núi sông, khe suối, làng mạc, ruộng đồng bao bọc ở làng Yên Hạ, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Con đường từ chân núi lên đến Chùa là chuỗi bậc thang 405 bậc được xây và lát đá chạy vòng theo sườn núi, thuận tiện cho việc đi lại hành hương của khách thập phương.
Từ thành phố Vinh, theo quốc lộ 1A về phía Nam đến thị trấn Nghèn tại km số 31 rẽ hướng Đông theo đường Liên Hương 18km sẽ đến chùa Chân Tiên, Chùa thuộc địa phận xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.