Chùa tạo lạc tại làng An Ninh, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Chùa được hình thành từ thời nhà Đinh (Vua Đinh Tiên Hoàng). Tới đời Vua Lý Công Uẩn chùa vẫn chỉ là một am nhỏ tục gọi là Vãn Lộng Tự
Chùa Đống Cao tọa lạc trên cánh đồng Khuê Liễu, xã Tân Hưng, Thành phố Hải Dương. Theo bia ký chùa có từ thời nhà Trần (thế kỷ XIV) thuộc thiền phái “Trúc Lâm Yên Tử”. Do tâm lực của ba làng (Khuê Liễu – Thanh Liễu – Liễu Tràng) xây dựng, với khuôn viên
Chùa thường gọi là chùa Hương Hải, tọa lạc trên núi Phật Tích, nay gọi là núi Tam Ban, ở độ cao khoảng 250m, thuộc xã Hoàng Hoa Thám, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.
Chùa còn được gọi là chùa Đông Hải, tọa lạc tại số 20, đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.