Chùa Phúc Lâm

Chùa thường gọi là chùa Dư Hàng, chùa Hàng, tọa lạc ở số 121 phố Dư Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.


Chùa Dư Hàng

Mặt tiền chùa


Tên thường gọi: Chùa Dư Hàng

Chùa Phúc Lâm thường gọi là chùa Dư Hàng hay chùa Hàng, tọa lạc ở số 121 phố Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Chùa kiến trúc chữ Đinh trên diện tích 12.000 m2. Mặt chùa hướng chính Tây. ĐT: 031.849380. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Theo truyền thuyết, chùa được dựng từ thời Lý. Năm Dương Đức thứ 1 (1672), quan Đô úy Nguyễn Đình Sách từ quan xuất gia, pháp hiệu Chân Huyền, thuộc dòng Lâm Tế, đứng ra xây dựng ngôi chùa. Đến đời Thành Thái, vào năm 1899, Hòa thượng Thông Hạnh đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa. Tam quan được trùng tu năm 1905. Năm 1917, chùa được đại trùng tu. Đợt trùng tu gần đây nhất do Thượng tọa trụ trì Thích Quảng Tùng tổ chức vào những năm 1995 – 1997.

Sau cổng chùa là tam quan. Tam quan chùa khá cao, phía dưới là một căn nhà năm gian, trên có hai tầng. Qua một sân khá rộng sau tam quan là ngôi chánh điện. Bên trái là nhà trai, nhà tổ, nhà tăng. Bên phải là nhà thờ hậu, thư viện, phòng truyền thống…

Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa có nhiều bảo tượng, nhiều câu đối chạm khắc công phu, nổi bật là bức chạm lộng ở chánh điện do các nghệ nhân Hà Nam Ninh tạc vào năm 1917.

Trong vườn tháp, có chín ngôi tháp mộ, trong đó, có ba ngôi bảo tháp của Trúc Lâm Tam Tổ thời Trần (Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang), ba ngôi tháp Phổ Đồng và ba ngôi tháp của các vị trụ trì tiền nhiệm. Đặc biệt, chùa mới xây dựng tháp Đa Bảo cao 21m và vườn tượng. Trong vườn tượng, có tượng đức Phật Thích Ca, tượng Bồ tát Di Lặc và tượng mười vị đại đệ tử của đức Phật.
 


Vườn tượng


Chùa Phúc Lâm đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia. Chùa Phúc Lâm là một danh lam bậc nhất của thành phố Hải Phòng xưa nay.