Chùa Hải Ấn

Chùa tọa lạc tại tổ 8, khu Tháp Bà, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 058.832443. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.


Chùa được Sư bà Thích Nữ Chánh Lượng cho xây dựng vào năm 1971, bấy giờ là tịnh thất Hải Quang. Sau đó, Hòa thượng Thích Trí Thủ đến thăm, cho đổi tên là chùa Hải Ấn. Sư bà pháp danh Tâm Hải, con cụ Mai Hữu Tập, nguyên Thương thơ Bộ Lễ triều vua Thành Thái, đã quy y với Hòa thượng Bích Không, trụ trì chùa Hải Đức năm 1940. Năm 1953, Sư bà thọ Cụ túc giới tại giới đàn chùa Thiên Bửu, Ninh Hòa; năm 1956, Sư bà thọ Bồ tát giới tại giới đàn chùa Hải Đức, Nha Trang. Sư bà đã có nhiều đóng góp cho công việc hoằng pháp ở các tỉnh miền Trung. Sư bà viên tịch năm 1991.

Trụ trì chùa hiện nay là Ni sư Thích Nữ Tín Diệu đã cho xây sửa ngôi chùa trong những năm 2004 – 2005 thành một tự viện khang trang, thanh tịnh ở xứ trầm hương.

Chùa thường xuyên đón tiếp rất nhiều Phật tử, du khách đến tham quan, lễ bái.