Chùa Nam Hải Quan Âm

Một danh thắng ở thành phố biển Nha Trang 南 海 觀 音寺 Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Xương, thành phố Nha Trang

Chùa Nam Hải Quan Âm, toạ lạc tại thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, một ngôi chùa nằm cực bắc thành phố Nha Trang gần giáp ranh giới huyện Ninh Hoà. Chùa do Sư Giác Kiến, thuộc hệ phái Phật giáo Khất sĩ khai sơn năm 1966.
 

Lúc đầu nơi đây chỉ là một cái cốc tranh để làm nơi Sư tu niệm theo giáo pháp Phật giáo Khất sĩ. Đến năm 1974 sau khi Sư Giác Kiến viên tịch. Đại Đức Thích Giác Ngộ thừa kế Trú trì từ năm 1974 đến nay.

Để có phương tiện để hoằng pháp dộ sanh, báo Phật ân đức, đồng thời tạo thành một danh lam, thắng cảnh cho khách thập phương, thiện tín, mỗi khi đặt chân đến tham quan thành phố du lịch Nha Trang văn minh và thân thiện, thưởng ngoạn. Từ năm 2001 Thượng Toạ Thích Giác Ngộ đã bắt đầu đại trùng tu ngôi Tam Bảo Nam Hải Quan Âm. Thầy, trò Thượng Toạ Trú trì đã vác từng viên đá, kéo từng xe sạn, đổ thêm vài xe đất, nơi này trồng cây ăn quả, chỗ kia tạo vài chậu hoa cây cảnh, như con kiến tha lâu đầy tổ, tạo thành ngôi Tam bảo phạm vũ huy hoàng, trang nghiêm, tú lệ như ngày nay với những kiến trúc thẩm mỹ, độc đáo:

Kiến trí tổng quan chùa Nam Hải Quan Âm:

1. Cổng Tam quan
2. Ngôi Chánh điện.
3. Tổ Đường
4. Nhà khách.
5. Nhà Trù
6. Tượng đài Phật Quan Thế Âm
7. Thích Ca Phật Đài.
8. Hoa viên
9. Cốc Sư Giác Kiến

Nếu có dịp khách du lịch thập phương đặt chân đến thành phố biển Nha Trang, miền thuỳ dương cát trắng, thân thiện, hiền hoà, mến khách. Xin mời du khách dọc theo quốc lộ 1 đoạn đường Nha Trang - Ninh Hoà, qua khỏi đèo Rù Rì, đi thêm khoảng 4 km về phía bắc là đến chùa Nam Hải Quan Âm. Chùa nằm ở phía Đông sát biển, trên một vùng đât rộng mênh mông, bao la. Chùa không chỉ là nơi hướng dẫn Phật tử tu niệm, nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh mà còn là một danh lam, thắng cảnh, sơn thuỷ, hữu tình. Đến đây du khách sẽ được hòa mình cùng thiên nhiên, thưởng ngoạn gió biển trong lành, ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, ta sẽ thấy lòng mình an vui, tự tại, đúng là cảnh thiền môn thanh tịnh, hải chúng an hoà.