Chùa Thiên Vương Cổ Sát

Tên thường gọi: Chùa Phật Trầm

Chùa tọa lạc tại số 385 đường Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông (người Hoa).

Chùa được Hòa thượng Thọ Dã xây dựng vào năm 1958. Ông Lê Văn Cảnh đã tổ chức trùng tu vào năm 1989.
 

Ở Quang Minh bảo điện, thờ Tây Phương Tam Thánh (đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí), mỗi tượng cao 4m, nặng 1500kg, tạc bằng danh mộc, được Hòa thượng Thọ Dã thỉnh từ Hồng Kông về năm 1958. Chùa còn được gọi là chùa Tàu, chùa Phật Trầm, theo tông Phật giáo Huê Nghiêm của Trung Quốc.

Chùa có tôn thờ tượng Bồ tát Di Lặc thếp vàng và tượng Tứ Thiên Vương: Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương và Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương. Mỗi tượng cao 2,6m.

Sau chánh điện, trên đỉnh đồi thông là Thích Ca Phật đài.