Chùa Sơn Thủy

Tên thường gọi: Chùa Non Nước

Chùa thường gọi là chùa Non Nước, tọa lạc chân núi Dục Thúy, phía đông bắc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, bên bờ sông Đáy. Núi cao khoảng 70m. Tại đây có hơn 40 bài thơ của các danh nhân được tạc vào vách đá.
 

Chùa được dựng từ thời Lý. Ngôi chùa nhỏ hiện nay được xây cất vào năm 1989. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Theo sách Về với Vịnh Hạ Long cạn (Ninh Bình, 1995), từ đời vua Lý Nhân Tông, năm 1091, tháp Linh Tế được xây trên núi Dục Thúy cùng chùa Non Nước, chùa Tam Phủ. Đến đời Trần, Thiền sư Trí Nhu thấy tháp đã đổ nên tổ chức xây lại tháp từ năm 1337 đến năm 1342. Bấy giờ Trương Hán Siêu đang giữ chức Tả Lang trung, Tả Gián nghị đại phu, đã viết bài Dục Thúy Sơn Linh Tế tháp ký (Bài ký tháp Linh Tế ở núi Dục Thúy) được khắc vào bia ở vách núi phía Tây, có đoạn: "Tháp xây 4 tầng, đêm tỏa hào quang, kẻ xa người gần đều trông thấy rõ".