Chùa Trùng Khánh

Chùa tọa lạc ở thôn Dư Khánh, xã Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, thường gọi là núi Đá Chồng, cách Phan Rang 6km. ĐT: 068.873110. Chùa thuộc hệ phái Bắc


Chùa do Hòa thượng Trừng Quang – Chơn Niệm, đời thứ 42 dòng Lâm Tế khai sơn vào năm 1924. Các vị Hòa thượng kế thừa là Như Đăng (từ 1929 đến 1935), Bửu Hiền (từ 1935 đến 1957) và Minh Tâm (từ năm 1959). Chùa được trùng tu năm 1964.


Mặt chùa xây hướng Nam, chung quanh là ruộng lúa. Trước chùa có hồ sen, giữa tôn trí tượng Bồ tát Quan Thế Âm lộ thiên. Chùa đã mở Đại giới đàn vào năm Đinh Mão (1927), Hòa thượng đàn đầu là Thích Chơn Niệm.

Chùa là ngôi Tổ đình nổi tiếng ở Ninh Thuận.