Chùa Bảo Sơn

Chùa tọa lạc tại thôn Phong Thăng, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.


Chùa do Thiền sư Liễu Căn khai sơn vào đầu thế kỷ XIX. Ngôi chùa hiện nay được thầy Thông Hòa cho xây dựng mới vào năm 1994.

Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Chính giữa tôn trí tượng đức Phật Thích Ca tọa thiền trên đài sen và bộ tượng Di Dà Tam Tôn, tượng Hộ Pháp... Đặc biệt, chùa còn giữ một số pho tượng cổ như: tượng đức Phật A Di Đà (tượng đồng, cao 0,4m), tượng Bồ tát Quan Âm Chuẩn Đề (tượng đồng, cao 0,34m), tượng La Hán (tượng đất nung, cao 0,3m).

Tháp mộ Tổ khai sơn và tháp Thiền sư Huệ Minh được xây trong vườn chùa.