Chùa Hồ Sơn

Chùa tọa lạc ở thôn Ninh Tịnh, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: 057.824130. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.




Chùa do ngài Tế Căn đời thứ 36 dòng Lâm Tế, khai sơn vào giữa thế kỷ XVIII, đã qua 17 đời trụ trì: Tế Căn, Đạo Quang, Đạo Khánh, Đạo Thuật, Đạo Quảng, Đạo Thông, Đạo Hóa, Đạo Bảo, Tánh Đăng, Tánh Định, Hải Trí, Thanh Nghĩa, Quảng Quá, Tâm Diệu, Trừng Chí, Tâm Chuẩn, Nguyên Đức. Chùa được trùng tu nhiều lần, hiện còn nhiều bảo vật và tháp cổ. Nơi đây xưa kia là đồi Chàm, nên chùa đã tìm được một số tượng Chàm, gạch nung...

Từ năm 1984, Thượng tọa trụ trì Thích Nguyên Đức đã trùng tu mở rộng ngôi chùa. Chánh điện được bài trí trang nghiêm.

Chùa là ngôi cổ tự nổi tiếng ở Tuy Hòa xưa nay.