Chùa Sùng Nghiêm

Chùa tọa lạc ở thôn Duy Tinh, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Chùa được khởi dựng từ trước thời Lý nhưng đã đổ nát. Năm 1116, để kỷ niệm cuộc viếng thăm châu Ái trong cuộc tuần du phương Nam của Vua Lý Nhân Tông, các quan và phụ lão địa phương đã quyết định dựng lại ngôi chùa trên nền cũ.

Di tích hiện nay còn tấm bia cao 1,90m, ngang 1,25m, khắc bài văn Sùng Nghiêm Diên Khánh Tự bi minh do Pháp Bảo Đại sư soạn văn 1118; chạm rồng trên đá ở bệ tượng Tam Thế Phật và ở bậc lên xuống mặt tiền chùa.


Bộ tượng Tam Thế Phật

Đầu sư tử bằng đá

Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.