Chùa Hồng Đức

Tên thường gọi: Chùa Hồng Đức Chùa tọa lạc ở số 109 đường Minh Mạng, xã Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. ĐT: 054.836078. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

 

Tam quan chùa


Mặt tiền chùa


Toàn cảnh chùa

Chùa do Sư bà Thích Nữ Diệu Không (1905 – 1997) sáng lập. Thượng tọa Thích Giác Quả trụ trì hiện nay. Sư bà đã cúng ngôi chùa cho Giáo hội Phật giáo tỉnh làm cơ sở đào tạo tăng ni năm 1986. Sư bà đã sáng lập các chùa Diệu Viên, Khải Ân, Hồng Ân ở Huế; chùa Bảo Thắng ở Hội An; chùa Bảo Quang ở Đà Nẵng; chùa Tịnh Nghiêm ở Quảng Ngãi; chùa Diệu Quang ở Nha Trang; các ni viện Từ Nghiêm, Dược Sư, Diệu Giác, Diệu Tràng tại Sài Gòn.

Chùa hiện đặt Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Huế. Học viện được quyết định của Ban Tôn giáo của Chính phủ cho phép thành lập ngày 22 – 4 – 1997. Học viện đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa học đầu tiên cho 165 tăng ni vào ngày 12 – 9 – 1997. 

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế

Giảng đường Học viện được khánh thành vào ngày 13 – 7 – 1998. Giảng đường được thiết kế 2 tầng, dài 36m, rộng 14m, cao 12,5m, diện tích cả 2 tầng là 1008m2, tổng chi phí xây dựng gần 1 tỷ đồng.

Học viện đã tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Cử nhân Phật học  khóa II (2001 – 2005) vào ngày 25 – 7 – 2005. Viện trưởng Học viện hiện nay là Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường