Chùa Thánh Duyên
Chùa tọa lạc trên núi Túy Vân, thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông. ĐT : 054. 892490.
Chùa do chúa Nguyễn Phúc Chu dựng vào cuối thế kỷ XVII. Vua Minh Mạng cho trùng tu chùa vào năm 1826 và 1836. Vua Thiệu Trị tiếp tục cho trùng tu vào năm 1841, xếp chùa là cảnh thứ 9 trong 20 thắng cảnh của đất Thần Kinh.
Ở chùa có tấm bia thời Minh Mạng và tấm bia thời Thiệu Trị. Tấm bia thời Thiệu Trị cao 1,20m, rộng 0,80m, dày 0,16m khắc bài "Vân Sơn thắng tích" vào tháng 7 năm Thiệu Trị thứ 3
Tháp Điều Ngự xây 3 tầng, thờ Phật, trên nóc dựng trụ đồng, đặt pháp luân có đeo chuông nhỏ, gió thổi thì chuyển động, xa gần nghe rõ. Tháp dựng vào năm Minh Mạng thứ 18 (1837).
Thượng tọa Thích Hải Ấn đương nhiệm trụ trì chùa.
Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.
Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.
Tags
chùa thánh duyên chua thanh duyen tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao phat giao vuon hoa phat giao phat hoc