Họp rà soát việc tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh và các Phật sự khác

Sáng nay, 29-4, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) trong phiên họp mở rộng của chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP chủ trì đã rà soát công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561, công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ và các Phật sự khác.


HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Theo đó, tại buổi họp, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP cho biết, Đại giới đàn Trí Tịnh sẽ chú trọng về nội dung, các nghi thức thiền môn, khép kín trong Tăng đoàn, về hình thức tổ chức nhẹ nhàng.
Chư tôn đức đã rà soát công tác tổ chức, các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh, chuẩn bị cho công tác khảo hạch vào sáng ngày 2-5-2018 (17-3-Mậu Tuất).


Chư tôn đức chứng minh, Ban Thường trực BTS

TT.Thích Thiện Quý báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ giới tử Đại giới đàn Trí Tịnh

Theo chương trình, 6 giờ, giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na vân tập Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự, thời gian khảo thí từ 7 giờ 30 – 9 giờ.

8 giờ 30, giới tử Sa-di và Sa-di-ni vân tập Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự, thời gian khảo thí từ 9 giờ 30 – 11 giờ.

Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 sẽ gởi danh sách các Giới tử trúng tuyển về Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, lãnh đạo các Viện/ Trường/ Lớp Phật học tại TP.Hồ Chí Minh. Đối với các giới tử ngoài các trường hợp nêu trên cần theo dõi kết quả trên Website: phatgiaotphcm.vn của GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và giacngo.vn của Báo Giác Ngộ.

Từ 6 giờ - 8 giờ, ngày 7-5 (22-3-Mậu Tuất), giới tử làm thủ tục nhập các giới trường.

Hiện nay, Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh đã tiếp nhận 931 hồ sơ của giới tử Tăng Ni và 310 hồ sơ của Phật tử xin thọ Bồ-tát giới.


Chư tôn đức tham dự họp

TT.Thích Quang Thạnh trình bày kế hoạch tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ PL.2562

Chư tôn đức BTS GHPGVN TP cũng đã trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 của GHPGVN TP và Thông bạch số 085/TT.HĐTS của TƯGH về tổ chức lễ Kỷ niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vì pháp thiêu thân (1963 - 2018).

Theo đó, GHPGVN kết hợp cùng BTS GHPGVN TP.Hà Nội, tổ chức tại tổ đình Hòe Nhai (Hồng Phúc); GHPGVN kết hợp BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm tại tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 8 giờ, ngày 20-4-Mậu Tuất.


ĐĐ.Thích Trung Nguyện đọc thông tư của TƯGH về lễ kỷ niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Chư tôn đức biểu quyết thông qua các hoạt động Phật sự

Về công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2562 của Tăng Ni thuộc Phật giáo TP phải tuân thủ đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định: Tùy theo tình hình thực tế, các quận/huyện có thể tổ chức ngày vào hạ trong khoảng thời gian từ mùng 8 đến 16-4 ÂL và kết thúc từ mùng 8 đến 16-7ÂL theo hình thức an cư tập trung và an cư tại chỗ.