24 quận huyện của TP.HCM tổ chức đại lễ Phật đản PL.2561

Tại thời điểm này có 20/24 quận huyện thuộc TP.HCM đã tiến hành đại hội, ra mắt nhân sự mới. Với câu hỏi “Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2561 sắp tới, tại quận / huyện của mình, BTS có kế hoạch gì nổi bật nhất?”, sau đây là câu trả lời được các PV GN ghi nhận từ chư tôn đức lãnh đạo BTS 24 quận, huyện tại TP.


Đại lễ Phật đản tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức 

* Lễ đài chính của Phật giáo Q.1 được thiết trí trước tổ đình Vạn Thọ, bên dòng kênh Nhiêu Lộc. Theo đó, Đại lễ Phật đản PL.2561, Tăng Ni, Phật tử các tự viện tham gia Tuần lễ Phật đản (từ 8-4 đến 15-4 ÂL). Chương trình hoa đăng, văn nghệ được diễn ra tại lễ đài chính lúc 18g ngày 14-4 ÂL. BTS phối hợp Ủy ban MTTQVN Q.1 tổ chức họp mặt chức sắc các tôn giáo, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài Quách Thị Trang; tặng 600 phần quà từ thiện đến người nghèo địa phương.
 
TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS GHPGVN Q.1
 
* BTS GHPGVN quận 2 tổ chức thiết trí lễ đài chính tại chùa Thiền Tôn 2 (số 360 đường số 30 Lương Định Của, Q.2, TP.HCM). Lễ Phật đản dự kiến diễn ra lúc 18g30 ngày 12-4 ÂL. BTS khuyến khích tư gia, Phật tử trên địa bàn quận tổ chức làm lễ đài Phật đản, trang trí, treo cờ, banner Kính mừng Đại lễ Phật đản, chia sẻ quà Phật đản đến người nghèo trên địa bàn quận.
HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS GHPGVN Q.2
 
* Lễ đài Phật đản của Phật giáo Q.3 sẽ tổ chức tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức vào sáng 14-4 ÂL. BTS PG quận và các tự viện hưởng ứng Tuần lễ Phật đản bằng cách khai kinh Pháp hoa ngày mùng 8-4 ÂL cầu nguyện quốc thái dân an.

Chư Tăng Ni, Phật tử Q.3 tham gia cung thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sanh từ Văn phòng BTS PG TP - tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính của TP tại Việt Nam Quốc Tự và tham dự Đại lễ Phật đản chính thức tại đây. Một số chùa lớn tại quận 3 sẽ có thuyết giảng, văn nghệ kính mừng Phật đản  như: Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Hưng Phước, Minh Đạo, Kim Cương…
 
ĐĐ.Thích Thiện Châu, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.3

* BTS GHPGVN Q.4 thống nhất sẽ thiết trí lễ đài Phật đản chính của quận tại tổ đình Linh Quang, Đại lễ Phật đản diễn ra vào 13g30 ngày 8-4 ÂL. Trong Tuần Phật đản, BTS sẽ tổ chức trao học bổng cho sinh viên, học sinh, trao nhà tình thương tới người nghèo trên địa bàn quận.

HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng  BTS GHPGVN Q.4
 
* Đại lễ Phật đản chính thức diễn ra tại Văn phòng BTS GHPGVN Q.5 - chùa Vạn Phật vào chiều ngày 10-4 ÂL. Tại đây, buổi tối từ ngày 8 đến 15-4 ÂL, BTS sẽ tổ chức thuyết giảng giáo lý, ý nghĩa ngày Phật đản cho Phật tử người Hoa và người Việt.

Để không khí mùa Phật đản thêm rộn ràng, hân hoan, BTS PG Q.5 chủ trương tất cả các cơ sở tự viện đều treo cờ, lồng đèn, pa-nô, biểu ngữ chào mừng, khuyến khích các cơ sở tự viện đều thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni. Tăng Ni cũng tặng quà đến người nghèo trong Tuần lễ Phật đản.

TT.Thích Truyền Cường, Trưởng BTS GHPGVN Q.5
 
* Phật giáo Q.6 thiết trí hai lễ đài Phật đản tại chùa Tuyền Lâm - nơi tổ chức Đại lễ Phật đản tập trung, và tịnh xá Lộc Uyển - nơi diễn ra các chương trình văn nghệ trong Tuần lễ Phật đản.

Vào sáng 13-4 ÂL, tất cả Tăng Ni trụ trì, Phật tử các cơ sở tự viện đều vân tập về lễ đài chính, chùa Tuyền Lâm để cử hành Đại lễ Phật đản chung của quận nhà. Tất cả các cơ sở tự viện đều tham gia lễ rước Phật đản sanh, BTS mời các vị giảng sư đến thuyết giảng cho Phật tử, tặng quà Phật đản đến người nghèo, gia đình chính sách.
 
TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng BTS GHPGVN Q.6

* BTS GHPGVN Q.7 thống nhất tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Long Hoa vào ngày 9-4 ÂL. Trong Tuần lễ Phật đản, BTS sẽ trao tặng 300 phần quà, chùa Giác Huệ trao tặng 500 phần quà đến người nghèo địa phương.
 
HT.Thích Lãng Huỳnh, Trưởng  BTS GHPGVN Q.7
 
* Lễ đài chính của Phật giáo Q.8 sẽ dời về chùa An Phú (số 24 Chánh Hưng, phường 10, quận 8), thay vì tại chùa Long Hoa như các năm trước.

Đại lễ diễn ra lúc 6g đến 7g30 ngày 9-4 ÂL, BTS khuyến khích các tự viện trên địa bàn Q.8 tổ chức treo cờ, hoa, pa-nô Kính mừng Phật đản, vận động Tăng Ni, Phật tử Q.8 tham dự lễ đài Phật đản do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự.
 
TT.Thích Thiện Tài, Trưởng BTS GHPGVN Q.8
 
* Tăng Ni các tự viện toàn quận Q.9 nhất trí đặt lễ đài Phật đản tại chùa Thiên Minh và cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc 17g ngày 15-4 ÂL. BTS và các tự viện sẽ tổ chức trao quà Phật đản đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
 
HT.Thích Huệ Cảnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.9
 
* BTS GHPGVN Q.10 sẽ không tổ chức lễ đài của quận để dồn lực cho công tác tổ chức lễ đài chính của BTS GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự. Chư tôn đức Phật giáo Q.10 sẽ cùng tham gia lễ rước tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự vào sáng mùng 8-4 ÂL.

Đặc biệt, BTS sẽ phối hợp với Ban Văn hóa GHPGVN TP cùng tham gia các hoạt động của Tuần Phật đản diễn ra tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), Việt Nam Quốc Tự (Q.10) với các hoạt động thuyết pháp, triển lãm, văn nghệ…
 
ĐĐ.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS GHPGVN Q.10
 
* Hoạt động Kính mừng Đại lễ Phật đản năm nay của BTS GHPGVN Q.11 được tổ chức trang trọng hơn các năm trước. Đại lễ Phật đản chính thức diễn ra vào sáng 14-4 ÂL tại lễ đài chính chùa Giác Sanh; tối cùng ngày, BTS tổ chức chương trình văn nghệ, được đầu tư công phu, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn để phục vụ cho đồng bào, Phật tử.

Chương trình với những tiết mục biểu diễn được thực hiện bởi sự kết hợp của những nghệ sĩ chuyên nghiệp, các em đoàn sinh GĐPT và sự tham gia của đại diện Phật giáo người Hoa.
 
TT.Thích Thiện Ngộ, Trưởng BTS GHPGVN Q.11
 
* Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Q.12 đón mừng Đại lễ Phật đản vào 6g ngày 14-4 ÂL tại lễ đài chính - chùa Vĩnh Phước. BTS sẽ đặt vòng hoa viếng tại Chiến khu An Phú Đông, kêu gọi các tự viện tặng quà cho người nghèo nhằm chia sẻ niềm vui ngày Phật đản sinh. Ngoài ra, Phật giáo quận thỉnh chư tôn đức Ban Hoằng pháp về thuyết giảng, tổ chức văn nghệ do GĐPT Vĩnh Phước thực hiện.
 
TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.12
 
* Q.Phú Nhuận: BTS sẽ hạ thủy bảy đóa sen xuống dòng kênh Nhiêu Lộc kính mừng Phật đản, lễ thắp sáng sẽ diễn ra vào lúc 18g, ngày mùng 8-4 ÂL.

Quan Âm tu viện là nơi diễn ra Đại lễ Phật đản chính thức của Phật giáo Q.Phú Nhuận vào 6 giờ ngày 12-4 ÂL. BTS sẽ phối hợp với Quan Âm tu viện tổ chức Tuần Phật đản với các hoạt động văn hóa tâm linh: đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ của quận, văn nghệ, phóng sinh và tặng quà Phật đản.
 
TT.Thích Giác Trí, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận
 

BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận sẽ thắp sáng 7 hoa sen trên kênh Nhiêu Lộc 

* Q.Bình Thạnh: Lần đầu tiên, Phật giáo quận có lễ đài tập trung cho chư Tăng Ni, Phật tử, lễ đài sẽ đặt tại tịnh xá Trung Tâm và chính thức cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc 18g ngày 12-4 ÂL. BTS sẽ tổ chức chương trình văn nghệ cúng dường và các chương trình từ thiện thiết thực khác.
 
TT.Thích Tâm Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh
 
* Đại lễ Phật đản của Phật giáo Q.Gò Vấp sẽ diễn ra tại chùa Pháp Bảo vào sáng 14-4 ÂL. BTS PG Q.Gò Vấp đã có cuộc họp, kêu gọi các tự viện treo cờ, pa-nô và thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni kính mừng Phật đản. Ngoài ra, tại một số tự viện sẽ tổ chức thuyết giảng “Ý nghĩa Phật đản”, văn nghệ do các nghệ sĩ và các em Gia đình Phật tử biểu diễn. BTS sẽ phối hợp với các cơ quan chính quyền để tặng nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn quận.
 
HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp
 
* Lễ đài Phật đản chính của Phật giáo Q.Tân Bình thiết trí tại chùa Giác Lâm. Lễ chính thức sẽ diễn ra vào sáng 12-4 ÂL. BTS phối hợp với Ban Văn hóa GHPGVN TP tổ chức Tuần Phật đản tại chùa Phổ Quang, bên cạnh các hoạt động tưởng niệm, trao tặng quà Phật đản đến đồng bào nghèo…
 
TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình
 
* Q.Thủ Đức: Sáng 14-4 ÂL sẽ diễn ra Đại lễ Phật đản Phật giáo quận tại chùa Bửu Hương. BTS GHPGVN Q.Thủ Đức sẽ đến dâng hương, đặt hoa tưởng niệm các anh hùng tại Nghĩa trang thành phố.

Tại lễ đài chính của quận, BTS sẽ tổ chức văn nghệ Kính mừng Phật đản; một số tự viện như: Pháp Trí, Sùng Đức, Vạn Đức, Nam Thiên Nhất Trụ tặng quà Phật đản đến người nghèo địa phương.
 
HT.Thích Nhựt Giác, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức
 
* Q.Bình Tân: Theo thông lệ hàng năm, tổ đình Long Thạnh sẽ là nơi thiết trí lễ đài của toàn quận Bình Tân và chính thức cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc 6g ngày 12-4 ÂL. BTS cũng khuyến khích các tự viện tổ chức tặng quà từ thiện đến đồng bào nghèo trên địa bàn quận.
 
HT.Thích Nhật Ấn, Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Tân
 
* Đại lễ Phật đản của BTS GHPGVN Q.Tân Phú năm nay được tổ chức tại lễ đài chính chùa Thiên Chánh vào chiều 12-4 ÂL. Nhiều hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản diễn ra tại đây từ mùng 8 đến 12-4 ÂL. Dịp này, các tự viện cũng tặng quà, chia sẻ khó khăn với gia đình nghèo khó, gia đình chính sách.
 
HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Phú
 
* Tăng Ni, Phật tử huyện Bình Chánh sẽ Kính mừng Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính chùa Tam Bửu vào lúc 7g, ngày 13-4 ÂL.
 
HT.Thích Thiện Lạc, Trưởng BTS PGVN H.Bình Chánh 
 
* Lễ đài Phật đản PL.2561 của huyện Hóc Môn được thiết trí tại chùa Linh Sơn, văn phòng BTS PG huyện. Lễ chính thức sẽ cử hành vào lúc 7g ngày 14-4 ÂL.

Vào lúc 7g ngày 13-4 ÂL, Tăng Ni toàn huyện sẽ tập trung đến Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. BTS cũng kêu gọi các tự viện trong khả năng của mình thiết trí lễ đài, treo cờ, pa-nô chào mừng ngày trọng đại của Phật giáo.
 
ĐĐ.Thích Minh Thanh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN H.Hóc Môn
 
* BTS GHPGVN huyện Củ Chi sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 tại chùa Liên Trì vào sáng 15-4 ÂL. Tại đây, Ban Tổ chức sẽ tặng quà hiếu học cho học sinh nghèo trong huyện, mời giảng sư về thuyết giảng và tổ chức văn nghệ kính mừng Phật đản.

Đặc biệt, vào ngày 13-4 ÂL, BTS tham dự lễ tưởng niệm tại Đền Bến Dược và Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng).
 
TT.Thích Quảng Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN H.Củ Chi
 
* Năm nay, BTS GHPGVN huyện Nhà Bè thiết trí lễ đài Phật đản tại chùa Đức Phú và sẽ cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc16g30 ngày 12-4 ÂL. BTS đã hướng dẫn các cơ sở tự viện và tư gia Phật tử treo biểu ngữ, thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni, treo cờ, phướn, đèn, hoa… kính mừng Phật đản. BTS cũng tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Đài liệt sĩ xã Hiệp Phước.
 
TT.Thích Thiện Từ, Trưởng BTS GHPGVN H.Nhà Bè
 
* Phật giáo huyện Cần Giờ sẽ cử hành lễ Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính - chùa Hải Đức vào sáng 12-4 ÂL. Năm nay, BTS GHPGVN H.Cần Giờ yêu cầu tất cả các chùa trên địa bàn đều phải tổ chức lễ Phật đản.

6 ngôi chùa đã bổ nhiệm trụ trì đều thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, treo cờ, hoa, pa-nô, biểu ngữ kính mừng Phật đản. BTS cũng khuyến khích các chùa có đạo tràng tu học tổ chức khóa tu, thuyết giảng về ý nghĩa Phật đản.
 
ĐĐ.Thích Giác Huệ, Trưởng BTS GHPGVN H.Cần Giờ
Q.Hậu - N.Danh - H.Ý - V.Giang/ Vườn hoa Phật giáo