TƯGH triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019

Chiều nay, 25-10, tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM), chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ năm 2019 (UBTCQG) đã triển khai, phổ biến công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ năm 2019.

Hội nghị dành cho đại biểu thuộc Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành phía Nam; Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh, thành.


Chư tôn đức HĐTS

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, đồng Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV), Chủ tịch UBTCQG Đại lễ Vesak LHQ 2019 chủ trì hội nghị, cùng HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Khế Chơn, HT.Thích Quảng Xả, TT.Thích Thiện Thống; chư tôn đức Ban Thư ký HĐTS...

Tại hội nghị, TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Tổng Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak LHQ 2019 trình bày đề án tổng thể Đại lễ Vesak LHQ 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức; Nêu quá trình nhận quyền đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 do ICDV chuyển giao cho GHPGVN đăng cai tổ chức từ 12-5 đến 14-5-2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo - chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Dự kiến, ICDV, UBTCQG Đại lễ Vesak LHQ 2019 sẽ mời 1.500 chức sắc và lãnh đạo các Giáo hội, truyền thống, Hệ phái Phật giáo, các nhà nghiên cứu… đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới; đại biểu và Phật tử trong nước khoảng 10.000 người.


TT.Thích Đức Thiện trình bày đề án tổng thể Đại lễ Vesak LHQ 2019

Các Ban chuyên môn, BTS Phật giáo 24 tỉnh thành phía Nam

Đại lễ Vesak LHQ 2019 với chủ đề chính: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”; bên cạnh đó còn có 5 đề tài nhánh.

Đại lễ sẽ diễn ra chương trình nghị sự, hội thảo, thuyết trình, triển lãm, hội chợ văn hoá Phật giáo, diễu hành xe hoa, thắp nến cầu nguyện, lễ Tắm Phật truyền thống, biểu diễn nghệ thuật, thuyết pháp, tuyên bố Hà Nam…


Chư tôn đức chủ tọa đoàn

Phổ biến, triển khai công tác tổ chức Đại lễ đến các Ban chuyên môn, BTS Phật giáo tỉnh thành

GHPGVN, UBTCQG Đại lễ Vesak LHQ 2019 sẽ chính thức có văn bản nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành hữu quan cho công tác tổ chức Đại lễ.

Kinh phí sẽ được xã hội hóa do GHPGVN chủ trì, với sự đóng góp của các doanh nghiệp, Tăng Ni, Phật tử ở trong nước và nước ngoài.


HT.Thích Huệ Thông nêu ý nghĩa của việc GHPGVN đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2019

HT.Thích Tấn Đạt thông báo kế hoạch định hướng công tác truyền thông cho Đại lễ

Tại hội nghị, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã nêu ý nghĩa của việc GHPGVN đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2019 và ý nghĩa chủ đề chính và 5 chủ đề nhánh của Đại lễ đến chư tôn đức các Ban, BTS GHPGVN tỉnh thành. TƯGH mong muốn lãnh đạo các Ban T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh thành nắm vững để triển khai thực hiện, tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại các tỉnh thành.

HT.Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH trình bày thông báo kế hoạch định hướng, phân công công tác truyền thông Đại lễ đến các Ban, BTS GHPGVN tỉnh thành phía Nam. Theo đó, HĐTS đề nghị nâng cao công tác truyền thông Đại lễ, cần tập huấn truyền thông sự kiện trên cho các Ban Thông tin – Truyền thông Phật giáo.... để thống nhất một số thông tin tuyên truyền về Đại lễ.

TT.Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Tổ trưởng Tổ Thông tin tuyên truyền thuộc Văn phòng II TƯGH trình bày dự thảo công tác truyền thông Đại lễ Vesak LHQ 2019.


TT.Thích Minh Nhẫn trình bày dự thảo công tác tuyên truyền

Tại hội nghị, TT.Thích Đức Thiện tiếp thu tất cả 11 ý kiến đóng góp của chư tôn đức để quan tâm khắc phục những khó khăn để công tác tổ chức Đại lễ được thành tựu.

Đúc kết hội nghị, HT.Thích Thiện Nhơn đánh giá cao sự tích cực đóng góp ý kiến của chư tôn đức đại biểu thuộc Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành phía Nam, Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh, thành.

Hòa thượng cho biết, UBTCQG Đại lễ Vesak LHQ 2019 cũng sẽ bổ sung nhân sự BTS GHPGVN tỉnh, thành vào thành viên của UBTCQG Đại lễ.


HT.Thích Thiện Nhơn đúc kết hội nghị

Đại biểu tỉnh Khánh Hòa góp ý kiến

Ngày 15-12-1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Ngày Vesak - kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, thành đạo và nhập diệt là Ngày của Liên Hiêp Quốc, lễ hội văn hóa của nhân loại.

Từ năm 2000, sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (Hoa Kỳ), Sri Lanka tham gia với tư cách đồng tổ chức vào năm 2000 và 2001; Myanmar, năm 2002; Ấn Độ, năm 2003. Từ năm 2004, Thái Lan đăng cai tổ chức.

Năm 2008, Chính phủ Việt Nam đã đăng cai tổ chức lần đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, GHPGVN đăng cai tổ chức năm 2014 tại chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Năm 2019 sẽ là lần thứ ba sự kiện văn hóa, tôn giáo quốc tế này trở lại Việt Nam, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo - chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Hội nghị lần I ngày 11, 12-10 vừa qua tại Hà Nội, phối hợp giữa ICDV và GHPGVN, với sự tham dự của Ban Tôn giáo Chính phủ đã thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng liên quan.

Sáng nay, tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam, chư tôn đức HĐTS, UBTCQC Đại lễ Vesak LHQ 2019 đã họp thông qua danh sách nhân sự của UBTCQG và triển khai công tác thành lập 25 tiểu ban trực thuộc và nhiều nội dung quan trọng khác.


Chư tôn đức các Ban chuyên môn, BTS GHPGVN tỉnh thành tham dự

Đại biểu tỉnh Đồng Nai

Đại biểu BTS tỉnh Long An

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019
 
Bài viết: "TƯGH triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019"
H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn/ Vườn hoa Phật giáo