Nghệ An: Tổ chức lễ hội văn hóa Phật giáo Hương sen xứ Nghệ 2017

Hôm nay, 28-4 (3-4-Đinh Dậu), nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh PL.2561, kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ II - nhiệm kỳ 2017-2022, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ hội văn hóa Phật giáo "Hương sen xứ Nghệ 2017" tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).


Chư tôn đức tham dự

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Đàm, UVTT HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; TT.Thích Thọ Lạc, UVTT HĐTS, Phó ban TT Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, Phó ban TT BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; NS.Thích Diệu Nhẫn, Phó BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Bùi Thị Keng, Vụ trưởng vụ Pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Huy Côn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công thương; ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; ông Võ Văn Tiến, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nghệ An; bà Hoàng Thị Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Nghệ An; ông Bùi Đình Long, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng về tham dự buổi lễ.
 

Đại diện chính quyền tham dự
 
 HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu

Trong không khí đại hoan hỷ, toàn thể Tăng Ni, Phật tử hướng về ngày Đức Phật đản sinh, HT.Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2561 của  Đức Pháp chủ GHPGVN gởi đến Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. 
 
Qua bức thông điệp, Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ nhắn nhủ: "Mùa Phật đản - Vesak thiêng liêng PL.2561 - DL.2017 trở về rộn ràng trong không khí Tăng Ni và Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, tập trung trí tuệ cùng nhau tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022). 

Sự phát triển ổn định, bền vững của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tất cả các cấp là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, gìn giữ và phát huy sự trong sáng, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Tôi đặt trọn niềm tin nơi Tăng-già hòa hợp và mong muốn rằng, kính mừng ngày Đức Phật đản sinh, mỗi Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển góp phần làm cho tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh để Giáo hội hoàn thành sứ mệnh trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng của thời đại".

 

 TT.Thích Thọ Lạc đọc diễn văn

Tại buổi lễ, TT.Thích Thọ Lạc đã đọc diễn văn chào mừng lễ hội Văn hóa Phật giáo "Hương sen xứ Nghệ 2017". Thượng tọa khẳng định, lễ hội mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi hòa trong niềm hoan hỷ của lễ hội, đó là niềm hân hoan phấn khởi trước những thành tựu bền vững của GHPGVN tỉnh Nghệ An trong suốt chặng đường 6 năm thành lập và phát triển trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp. 
 
 
 NS.Diệu Nhẫn

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, NS.Thích Diệu Nhẫn đã đọc diễn văn kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ. 
 
Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã tặng 5 bộ máy vi tính và 1 tủ thuốc chữa bệnh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
 
 Ông Lê Xuân Đại phát biểu

Thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh, ông Lê Xuân Đại gửi chúc chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà một mùa Phật đản an lạc và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Ông đánh giá cao những thành tựu mà GHPGVN tỉnh Nghệ An đạt được trong 6 năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh sẽ có nhiều hoạt động Phật sự sáng tạo, thiết thực hơn nữa chào mừng các sự kiện trọng đại của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam, bằng những kế hoạch và hành động cụ thể tích cực tham gia các chương trình, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
 
 
 
Cuối buổi lễ, chư tôn đức và toàn thể hội chúng đã dâng hương bạch Phật, khai lễ, xướng tụng hồng danh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tụng kinh kính mừng Phật đản. Chư tôn đức cùng toàn thể quý vị đại biểu và Phật tử tham gia nghi thức tắm Phật trong niềm hoan hỷ. 




Nghi thức tắm Phật trong niềm hoan hỷ, thành kính