Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII

Chiều nay, 15-3, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, TP.Huế) đã diễn ra phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Toàn cảnh phiên trù bị

Quang lâm chứng minh và chủ tọa phiên họp trù bị có chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, các ban ngành Phật giáo tỉnh, BTS PG các huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong tỉnh và đại biểu cư sĩ Phật tử.

Sau nghi thức niệm Phật, tuyên bố lý do, phiên trù bị đã thông qua danh sách số lượng và thành phần khách mời và đại biểu chính thức tham dự đại hội gồm 1.200 đại biểu. 

TT.Thích Tịnh Quang thông qua nguyên tắc Đại hội đại biểu PG tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII (2017-2022) gồm: thành phần tham dự, những quy định trong quá trình đại hội và thành phần điều hành đại hội.
 
TT.Thích Tịnh Quang thông qua nguyên tắc Đại hội  


Tiếp đó, Ban Tổ chức Đại hội đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đoàn, suy tôn suy cử Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội.
 

TT.Thích Thông Đạt trình bày tham luận của Ban Tăng sự


TT.Thích Pháp Tông trình bày tham luận hệ phái Nam tông

Tại phiên trù bị đã có 24 tham luận của các ban ngành chuyên môn được trình bày - nội dung nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong lĩnh vực hoạt động của mỗi ban. Đồng thời nêu rõ phương hướng hoạt động của mỗi ban ngành trong nhiệm kỳ tới.
 

Chư tôn đức Tăng tham dự phiên trù bị


Chư tôn đức Ni

Kết thúc phiên trù bị, Ban Tổ chức Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội chính thức diễn ra vào 7 giờ sáng ngày mai, ngày 16-3-2017.

PV Giác Ngộ thường trú tại TT-Huế sẽ tường thuật kết quả đại hội tới bạn đọc quan tâm.

Một số hình ảnh chào mừng Đại hội:
 

Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh - nơi diễn ra Đại hội PG TT-Huế lần thứ VII





Cờ Phật giáo, cờ nước, băng-rôn được trang trí các ngã đường trung tâm


Triển lãm ảnh các ban ngành nhiệm kỳ 2012 - 2017
 
Quảng Điền - Vườn hoa Phật giáo