Tụng kinh điện tử: Bất kính hay không?

Quan trọng là khi tụng kinh thân sạch sẽ trang nghiêm, miệng đọc kinh đúng và rõ ràng, tâm ghi nhớ và hiểu rõ lời Phật dạy. Nói chung trong khi tụng kinh ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh. Còn bản kinh, dạng “sách” hay “điện tử” chỉ là phương tiện, tùy duyên.


HỎI: Do không có điều kiện thỉnh kinh nên tôi tải kinh về máy tính, hàng đêm mở kinh ngồi trước máy tính trì tụng. Tôi thấy tụng kinh “điện tử” dễ dàng và tiện dụng hơn. Nhưng có người nói tụng kinh như vậy là bất kính, vậy tôi phải tụng kinh “sách” hay có cách nào khác để khỏi mang tội?
(PHƯỚC QUANG,
phuocquangle56@yahoo.com.vn

ĐÁP: Bạn Phước Quang thân mến!

Kinh “sách” hay kinh “điện tử” đều là lời Phật dạy. Tụng đọc kinh “sách” hay kinh “điện tử” đều chung mục đích tịnh hóa thân tâm, hiểu rõ lời Phật dạy mà ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Nên không có gì bất kính khi mở máy tính (hay các thiết bị đọc) để tụng kinh cả. Đó là chưa kể đến vì hoàn cảnh xa xôi cách trở, các bản kinh hiếm chưa tái bản, chưa đủ duyên để thỉnh kinh thì trì tụng kinh “điện tử” là phương tiện thiện xảo, đáng ca ngợi.

Quan trọng là khi tụng kinh thân sạch sẽ trang nghiêm, miệng đọc kinh đúng và rõ ràng, tâm ghi nhớ và hiểu rõ lời Phật dạy. Nói chung trong khi tụng kinh ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh. Còn bản kinh, dạng “sách” hay “điện tử” chỉ là phương tiện, tùy duyên.

Chúc bạn tinh tấn!