Hàn Quốc: Bức họa Phật giáo được đấu giá cao nhất

Một bức họa Phật giáo đã trở thành tác phẩm nghệ thuật cổ đại của Hàn Quốc đắt nhất được bán tại cuộc đấu giá, Đấu giá Seoul cho biết hôm thứ Năm (17-12).

"Bức tranh treo Phật giáo núi Cheongnyangsan (Báu vật số 1210)" (ảnh) đã được bán với giá 3,52 tỷ won (2.99 triệu USD) tại phiên đấu giá hôm thứ Tư.
 

Bức tranh cao 10 mét được sử dụng như một đối tượng của sự thờ phượng.

Bức tranh, được cho là vẽ vào thế kỷ 18, có một vị Phật đeo các trang sức khác nhau bao gồm cả một tràng hoa trên đầu. Giá khởi điểm cho bức tranh là 3,2 tỷ won.

Trước khi bức tranh này được bán đấu giá, "Album các tác phẩm thư pháp của Yi Hwang và Song Siyeol (Báu vật số 585)" là tác phẩm cổ của Hàn Quốc đắt nhất được bán tại cuộc đấu giá vào năm 2012 với giá 3,4 tỷ won. 

Hiện nay, được biết có đến 3 hoặc 4 bức cuộn tranh có hình Phật có kích thước lớn như vầy, theo các quan chức bán đấu giá Seoul.

Hiện tại danh tính của người đã mua bức tranh vẫn chưa được công bố.

 
Văn Công Hưng (Theo Korea Joongang Daily)